Ứng dụng

Iraq lại mang "thần khí" của Trung Quốc "xử" IS

31/12/2015, 14:20
image

Quân đội Iraq tung video clip cho thấy cảnh CH-4B của không quân nước này tiêu diệt nhiều mục tiêu của IS.

Untitled

CH-4B của không quân Iraq tiêu diệt nhiều mục tiêu IS.

Trong suốt hơn 1 tháng qua, quân đội Iraq dưới sự yểm trợ của các tay súng tình nguyện theo dòng Hồi giáo Sunni và Shia, đã giành lại quyền kiểm soát một khu vực chiến lược gần thành phố Samarra. Đây là khu vực kiểm soát của các phần tử thánh chiến Takfiri thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Máy bay CH-4B UAV được coi là một trong những vũ khí chủ lực của quân đội Iraq thực hiện nhiệm vụ không kích các mục tiêu của IS tại thành phố trọng yếu này.

CH-4B do Trung Quốc sản xuất, có thể mang theo tổng cộng 6 loại vũ khí có trọng lượng lên tới 250 đến 350kg. Trong đó có một tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laze AR-1, có thể phóng từ độ cao 5.000 mét và một vài bom dẫn đường bằng vệ tinh, trọng lượng 100kg. Nếu được trang bị đầy đủ vũ khí và chất đầy tải trọng, nó có thể hoạt động được trong vòng 14 giờ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.