Thế giới

Iraq sẽ trả đũa sắc lệnh của ông Trump

31/01/2017, 06:58
image

Quốc hội Iraq đã thống nhất việc bỏ phiếu yêu cầu chính phủ đưa ra biện pháp trả đũa sắc lệnh của ông Trump.

Iraq_parliament_meeting_020714

Quốc hội Iraq đã thống nhất việc bỏ phiếu yêu cầu chính phủ đưa ra biện pháp trả đũa sắc lệnh của ông Trump.

Theo Reuters, Quốc hội Iraq đã thống nhất việc bỏ phiếu yêu cầu chính phủ nước này đưa ra một biện pháp trả đũa lại sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm công dân 7 quốc gia Hồi giáo tới Mỹ.

Tuy nhiên, về phía các thành viên chính phủ Iraq, hiện vẫn chưa có bất cứ động thái nào, nhất là Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi.

Được biết, Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari đã lên kế hoạch gặp Đại sứ Mỹ tại Iraq ngày 31/1 để thể hiện quan điểm không hài lòng về sắc lệnh trên.

Trước đó, trong một động thái nhằm xoa dịu phản ứng dữ dội của người dân trong nước và trên thế giới về sắc lệnh nhập cảnh cấm toàn bộ người tị nạn và công dân đến từ 7 nước Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump trấn an bằng thông báo: Mỹ sẽ nối lại việc cấp thị thực đối với tất cả các nước trên thế giới một khi chính sách an ninh được triển khai trong 90 ngày tới.

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.