Hồ sơ tài liệu

IS bắt giữ 3.000 người Iraq làm lá chắn sống

06/08/2016, 16:44
image

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt giữ 3.000 người khi họ chạy trốn khỏi xung đột.

Hơn 4 triệu người Iraq

Hơn 4 triệu người Iraq phải bỏ nhà cửa vì xung đột

Ngày 6/8, Cao uỷ Liên Hợp quốc về người tị nạn cho biết, tổ chức khủng bố IS bắt giữ 3.000 người trong lúc họ rời bỏ nhà cửa để chạy trốn xung đột tại TP. Kirkuk, miền Bắc Iraq. Trong đó, “12 người đã bị IS giết hại” – thông báo của Cao uỷ cho biết.

Còn theo Cơ quan Giám sát Nhân quyền cho hay, ước tính từ 100-120 lính IS bắt giữ khoảng 1.900 người dân. Chúng sử dụng người dân làm "lá chắn sống" chống lại quân đội Iraq.

Đây là động thái mới nhất của tổ chức khủng bố IS nhằm chiếm lại dải đất bao gồm TP. Mosul mà chúng từng chiếm được ở gần biên giới với Syria. Dải đất này đã được chính phủ Iraq giành lại với sự hỗ trợ của không kích do Mỹ dẫn đầu. Hoạt động giải phóng Mosul được thực hiện trong hàng tháng dưới sự phối hợp giữa quân đội Iraq, lực lượng người Kurd và không kích của liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu.

Theo số liệu từ Cao uỷ LHQ về người tị nạn, tính từ tháng 5/2015, hơn 4 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa tại Iraq.

>>>Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.