Thế giới

IS bị nghi sử dụng vũ khí hóa học ở Iraq

17/09/2014, 09:26

Các chiến binh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã sử dụng vũ khí hóa học tại một thành phố của Iraq, cách Thủ đô Baghdad 80 km về phía Bắc.

Phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan
Phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan


Cùng ngày, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, IS đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của quân đội Syria khi máy bay này đang tiến hành không kích thành trì Raqa của IS. Các tay súng IS đã bắn hạ một máy bay quân sự. Đây là chiếc máy bay đầu tiên bị bắn hạ kể từ khi Syria tiến hành không khích IS nhằm vào các phần tử thánh chiến, Người phát ngôn của SOHR nói.

Ông Rami Abdel Rahman Giám đốc SOHR cho biết, chiếc máy bay trên rơi xuống một ngôi nhà ở TP Euphrates Valley, tỉnh Raqa, khu vực nằm ngoài tầm kiểm soát của Chính phủ Syria.

H.P
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.