Thế giới

IS chặt đầu 4 cầu thủ bóng đá Syria

09/07/2016, 19:06
image

IS đã chặt đầu 4 cầu thủ Syria do cáo buộc làm gián điệp cho lực lượng người Kurd.

is-chat-dau-man-ro-bon-cau-thu-bong-da-noi-tieng-s

Nhóm khủng bố IS đã chặt đầu 4 cầu thủ bóng đá Syria do cáo buộc làm gián điệp cho người Kurd.

Daily Mail đưa tin, nhóm khủng bố thuộc Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã chặt đầu 4 cầu thủ bóng đá nổi tiếng Syria khi cáo buộc họ làm gián điệp cho quân nổi dậy người Kurd.

Theo đó, các chiến binh IS chặt đầu 4 cầu thủ bóng đá ở Syria sau khi lãnh tụ của chúng nói rằng chơi bóng đá là chống Hồi giáo.

4 cầu thủ bóng đá bị IS hành quyết đều chơi cho đội bóng nổi tiếng Al-Shabab. Những người này đã bị chặt đầu ngay trước đám đông trẻ nhỏ ở Raqqa sau khi bị cáo buộc làm gián điệp cho quân nổi dậy người Kurd.

Các hình ảnh về vụ hành quyết – trong đó có ảnh những đứa trẻ ngồi xem các thi thể - được đăng trên một tài khoản Twitter của bọn khủng bố.

Những cầu thủ bị IS chặt đầu được xác định là Osama Abu Kuwait, Ihsan Al Shuwaikh, Nehad Al Hussen và Ahmed Ahawakh. Tổ chức này cũng đăng ảnh những nạn nhân trong đồng phục đội Al-Shabab.

Hiện chưa thể xác định kẻ thực hiện hành quyết là ai.

Vào năm ngoái, nhóm khủng bố IS cũng đã bắt và xả súng giết 13 thiếu niên vì xem trận bóng đá cúp châu Á giữa Iraq và Jordan.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.