Thế giới

IS chuẩn bị tấn công hóa học vào người Kurd ở Syria

29/11/2018, 19:56

Quân đội Nga đang theo dõi các động thái của IS trong một âm mưu thực hiện vụ tấn công hóa học giả mạo.

Vỏ đạn pháo tự chế của khủng bố IS

Vỏ đạn tự chế của các chiến binh khủng bố IS

Quân đội Nga ngày 28/11 cảnh báo rằng, những kẻ khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang âm mưu tấn công lực lượng dân quân người Kurd bằng đạn súng cối có chứa chất độc hóa học ở Deir ez-Zor, Syria.

Cụ thể, quân đội Nga đã phát hiện ra việc chế vũ khí có chứa đầy chất độc hóa học ở phía Đông tỉnh Deir ez-Zor được thực hiện 11 tên khủng bố, những kẻ được đào tạo ở nước ngoài.

Một vụ tấn công hóa học được lên kế hoạch để tấn công lực lượng Dân chủ Syria (SDF, được Mỹ hậu thuẫn) nhằm đổ lỗi chính phủ Damascus và kích hoạt các cuộc không kích mới của liên quân Mỹ vào Syria.

Hiện, Moscow sẽ chuyển một hệ thống cảnh báo hạt nhân, sinh học và hóa học (NBC) đến khu vực Deir ez-Zor nêu trên, cũng như cử các chuyên gia NBC của Nga để theo dõi các hoạt động của IS.

Cảnh báo này của Nga được đưa ra sau vụ tấn công hóa học ở thành phố Aleppo, khiến hơn 50 người phải nhập viện vì các triệu chứng khó thở, mờ mắt và nghi bị ngộ độc khí.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.