Hồ sơ tài liệu

IS đã khiến nghĩa trang lớn nhất thế giới hết chỗ trống

26/08/2016, 07:51
image

Cuộc chiến với IS đã khiến nghĩa trang lớn nhất thế giới hết chỗ trống.

wadi-us-salaam-4[2]

Nghĩa trang Wadi Al-Salaam được mệnh danh lớn nhất thế giới đã hết sạch chỗ trống vì những người Shiite ở Iraq đã nằm xuống trong cuộc chiến chống IS.

Trang Daily Mail hôm nay 25/8 đăng tải bài viết về thành phố Najab của người Shiite ở Iraq khi nghĩa trang Wadi Al-Salaam được mệnh danh lớn nhất thế giới cũng đã hết sạch chỗ trống.

Điều đáng nói những người chết không phải vì sinh lão bệnh tử, mà họ chết vì cuộc chiến với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Ngoài những cuộc đụng độ từ các phe phái đều có chung mục đích chống IS, những người nằm sâu trong lòng đất kia cũng là nạn nhân bị IS giết hại kể từ khi IS trỗi dậy ở Iraq vào năm 2014.

Những ngôi mộ được chạm khắc gam màu sáng là nơi an nghỉ của các chiến binh dân quân Shiite thiệt mạng trong cuộc chiến chống IS. Có đến 5 triệu người chết được chôn cất ở đây.

Được biết, nếu một gia đình 5 người muốn chôn cất tại đây họ sẽ phải ra số tiền khoảng 5 triệu dinar tức là gần 5.000 USD.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.