Hồ sơ tài liệu

IS đang nghèo đi khi mất tới 30% tổng số tài sản

18/04/2016, 14:19

IS đã giảm khoảng 30% số tài sản, khi mà trước đây chúng nhận được hơn 80 triệu USD nguồn thu mỗi tháng.

terrorists-finance1
IS đã giảm khoảng 30% số tài sản, khi mà trước đây chúng nhận được hơn 80 triệu USD nguồn thu mỗi tháng.

Trang BBC News hôm nay 18/4 đăng tải thông tin cho biết, công ty chứng khoán IHS Inc vừa đưa ra nhận định về tổng số tài sản của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong năm 2015, trong đó báo cáo của công ty này cho biết, IS đã giảm khoảng 30% số tài sản, khi mà trước đây chúng nhận được hơn 80 triệu USD nguồn thu mỗi tháng từ buôn bán dầu mỏ, cổ vật, bắt cóc và tấn công khủng bố...

Tuy nhiên, tới hết quý I năm 2016, IS chỉ còn thu được khoảng hơn 50 triệu USD bởi sau các cuộc tấn công của liên quân Mỹ, của Nga và chính phủ các nước bị chúng chiếm đóng, sản lượng dầu mỏ, số tiền phí và thuế, cũng như tài sản chiếm đoạt cũng giảm.

Cũng theo công ty này đánh giá, IS chỉ bị mất tạm thời những giá trị kinh tế khi chúng đang dần lên kế hoạch tái thiết và củng cố lại tổ chức. Việc buôn bán dầu mỏ và đánh thuế sẽ sớm được những kẻ khủng bố tái khởi động bởi đây được coi là 50% doanh thu tài sản để duy trì hoạt động của nhóm phiến quân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.