Hồ sơ tài liệu

IS đánh bom hàng loạt tại Syria, 140 người thiệt mạng

22/02/2016, 08:31

Tỉnh Homs và TP. Damascus của Syria vừa chứng kiến hàng loạt vụ tấn công lớn khiến ít nhất 140 người thiệt mạng.

Đánh bom liên tiếp tại ngoại ô Damacus
Đánh bom liên tiếp tại ngoại ô Damacus khiến ít nhất 83 người thiệt mạng

Trong đó, ít nhất 4 vụ đánh bom đã làm rung chuyển ngoại ô Sayyida Zeinab của TP. Damacus khiến ít nhất 83 người thiệt mạng. Tại Homs, 57 người, chủ yếu là dân thường, bị cướp đi mạng sống trong vụ đánh bom kép. Các cuộc tấn công ngày 22/2 đều nhằm vào các khu vực có đông đúc người thiểu số Đạo Hồi theo nhánh Sunni sinh sống. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đứng ra nhận trách nhiệm các vụ tấn công ở cả hai khu vực này.

Tỉnh Homs cũng là mục tiêu đánh bom khiến
Tỉnh Homs cũng là mục tiêu đánh bom khiến 53 người thiệt mạng

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, ông cùng người đồng cấp Sergei Lavrov đã đạt được một thoả thuận tạm thời với Nga tạm ngừng bắn một phần tại Syria. Ngoại trưởng Mỹ cho biết, dù thoả thuận đã được thống nhất nhưng hai bên vẫn cần làm việc thêm để đưa ra được quyết định cuối cùng.

Trong một diễn biến liên quan, Tổ chức quan sát vì nhân quyền trụ sở tại Anh cho biết, ít nhất 50 chiến binh Nhà nước Hồi giáo đã thiệt mạng sau các vụ tấn công liên tiếp của quân chính phủ dưới sự yểm trợ của máy bay chiến đấu tại thành phố Aleppo trong 24 giờ qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.