Hồ sơ tài liệu

IS dùng hàng trăm người làm "lá chắn sống" chống quân Iraq

31/05/2016, 18:19
image

Tổ chức Nhà nước Hồi Giáo (IS) đang sử dụng hàng trăm gia đình làm "lá chắn sống"

Khủng bố IS dùng hàng trăm người làm chống quân Ir

Khủng bố IS dùng hàng trăm người làm "lá chắn sống" chống quân Iraq

Thông tin này do Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) thông báo ngày 31/5.

Người phát ngôn UNHCR William Spindler cho biết: "UNHCR đã nhận được nhiều báo cáo dân thường thương vong tại TP. Falluja vì đánh bom hạng nặng.

Trong đó, 1 gia đình có tới 7 người chết trong vụ đánh bom ngày 28/5". Không chỉ vậy, ông Spindler tiết lộ: "Nhiều báo cáo cho thấy, IS đã sử dụng hàng trăm gia đình làm lá chắn sống chống lại quân chính phủ Iraq tại trung tâm Falluja".

Chỉ trong tuần qua, khoảng 3.700 người đã chạy trốn khỏi  Falluja, phía Tây thủ đô Baghdad kể từ khi quân đội Iraq bắt đầu chiến dịch tái chiếm thành phố mà IS kiểm soát.

Lần đầu tiên lực lượng đặc nhiệm đã được triển khai quanh Fallujah. Hiện lực lượng Iraq đang bao vây thành phố Fallujah (vẫn còn 50.000 người dân). Chống lại các cuộc tấn công của quân đội Iraq, IS đã chống trả quyết liệt trong đêm. Khủng bố IS sử dụng tới xe gài bom, đánh bom tự sát và lính bắn tỉa để ngăn chặn lực lượng Iraq.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.