Công nghệ

IS dùng máy bay điều khiển từ xa thả lựu đạn khủng bố

30/01/2017, 07:22
image

Những tên phiến quân IS sử dụng máy bay điều khiển từ xa để thả lựu đạn tấn công khủng bố.

482611.1475996149 (1)

Những tên phiến quân IS đã sử dụng Drone - máy bay điều khiển từ xa để thả những quả lựu đạn nhằm mục đích tấn công khủng bố. Ảnh minh họa

Theo DailyMail, mới đây, quân đội Syria phát hiện những tên phiến quân IS đã sử dụng Drone - máy bay điều khiển từ xa để thả những quả lựu đạn loại nhỏ xuống các khu vực mà họ lập chốt.

Cụ thể, những tên khủng bố đặt lựu đạn hay dụng cụ có chứa chất nổ lên đó và điều khiển cho bay lượn tới nơi cần thả, sau đó chúng lái chiếc máy bay liệng cánh, như vậy chất nổ sẽ rơi thẳng xuống mục tiêu.

Nhằm đối phó với mánh khóe này của IS, quân đội một số nước đã có những khẩu súng hạ máy bay bằng lưới hoặc triệt tiêu sóng, làm chúng mất đi sự điều khiển. Tuy nhiên, về phía dân thường, điều này rất khó để kiểm soát do họ không chú ý tới dụng cụ bay nguy hiểm này trên đầu và nhiều vụ nổ gây thương vong đã xảy ra.

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.