Hồ sơ tài liệu

IS ép bố mẹ nhìn con trai bị chặt đầu

06/02/2016, 14:26

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết một cậu bé 14 tuổi trước mặt bố mẹ nạn nhân.

20150417155943-27a3554300000578-3042070-image-a-57

IS thường tổ chức những cuộc hành quyết ngay trước mặt người thân của các nạn nhân.

Trang Daily Mail mới đây đăng tải thông tin gây sốc, khi những tên khủng bố thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết một cậu bé 14 tuổi vì bị cáo buộc đã tự ý từ bỏ đạo Hồi.

Điều đáng phẫn nộ là những tên phiến quân đã ép bố mẹ đẻ của cậu bé chứng kiến cảnh tượng cậu bị chặt đầu ở TP Jarablus, phía Bắc Syria vào hôm 29/1. Trước đó, thiếu niên này đã bị IS bắt giữ sau khi vắng mặt tại buổi lễ cầu nguyện ở nhà thờ truyền giáo trung ương.

Bất chấp sự thất bại trên chiến trường quân sự trước các thế lực phương Tây, những tên khủng bố IS vẫn tiếp tục hành quyết nhiều người dân và con tin vô tội nhằm đe dọa tinh thần của họ và dường như chúng đang cố gắng chứng minh tổ chức của chúng là bất khả chiến bại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.