Hồ sơ tài liệu

IS hành quyết dã man 12 dân thường Syria

20/01/2017, 12:07
image

Nhóm khủng bố IS đã hành quyết dã man 12 dân thường ở Palmyra, Syria.

is

Các chiến binh thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Nhóm các tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã hành quyết dã man 12 dân thường ở thành cổ Palmyra, miền Trung Syria, theo Tân Hoa Xã ngày 19/1.

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, những kẻ khủng bố IS thực hiện vụ thảm sát dã man 12 thường dân vào tối 18/1.

Trong số các nạn nhân bị giết hại, có 4 nhân viên nhà nước và 2 giáo viên. Ngoài ra, nhóm khủng bố IS còn phá hủy một số địa điểm khảo cổ ở thành phố này. 

Trước đó, vào tháng 12/2016, IS đã tái chiếm Palmyra chỉ 9 tháng sau khi mất quyền kiểm soát thành phố vào tay quân đội Syria. 

Xem thêm video:

Ở một diễn biến có liên quan, chuyên viên phân tích an ninh và quốc phòng của IHS Markit cho biết IS đã mất gần 18.000 km vuông lãnh thổ và chỉ còn khoảng 60.400 km vuông, ít hơn diện tích của bang Florida.

Như vậy tính trong năm 2016, IS đã mất đi gần một phần tư diện tích lãnh thổ.

IHS Markit cũng dự đoán rằng quân chính phủ Iraq sẽ tái chiếm Mosul vào giữa năm nay nhưng đối với họ, “thủ đô” tự xưng của IS là Raqqa sẽ là một chướng ngại vô cùng khắc nghiệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.