Hồ sơ tài liệu

IS khai thác 23 triệu quả mìn của Đức Quốc xã để khủng bố

11/08/2016, 22:09
image

IS cùng nhiều nhóm phiến quân Hồi giáo khác đang đào bới, tìm kiếm những kho thuốc nổ lớn của Đức Quốc xã.

1_59702

IS cùng nhiều nhóm phiến quân Hồi giáo khác đang đào bới, tìm kiếm những kho thuốc nổ lớn của Đức Quốc xã. Ảnh minh họa

Trang Daily Mail hôm nay 11/8 đăng tải thông tin cho biết, mới đây các vệ tinh của Mỹ phát hiện ra nhiều vết khoét sâu tại khu vực sa mạc ở Ai Cập và nhiều nguồn tin trùng hợp cũng khẳng định đó là dấu vết của việc phiến quân IS cùng nhiều nhóm phiến quân Hồi giáo khác đang đào bới, tìm kiếm những kho thuốc nổ lớn được cho là của Đức Quốc xã giấu từ thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ II.

Theo ước tính, có khoảng 23 triệu quả mìn được chôn dưới lớp cát và 17 triệu quả trong số đó được Đức Quốc xã rải xuống Bắc Phi trong những cuộc giao tranh với quân đội Anh nhằm giành quyền kiểm soát khu vực này.

Hiện giới chức Ai Cập đã xác nhận có chuyện này và khẳng định những tên khủng bố muốn dùng số thuốc nổ nói trên để đe dọa, tấn công giết người.

>>>Xem thêm video: 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.