Hồ sơ tài liệu

IS khoe chiếm được vũ khí Mỹ tại Afghanistan

08/08/2016, 09:05
image

Tổ chức khủng bố IS tung hình ảnh chiếm được chiến lợi phẩm như vũ khí, thiết bị của quân đội Mỹ tại Afghanistan.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) khoe chiến lợi phẩm là vũ khí Mỹ cướp được tại Afghanistan

Ngày 8/8, theo Reuters, Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) công bố nhiều bức ảnh khoe khoang các chiến lợi phẩm như vũ khí, thiết bị của lính Mỹ mà chúng chiếm được tại miền đông Afghanistan.

Trong số vũ khí có một máy phóng rocket cầm tay của Mỹ, radio, lựu đạn và nhiều thiết bị khác mà thường quân đội Afghan không có cũng như hình ảnh chụp sát thẻ tên của binh lính Mỹ Chuyên viên Ryan Larson. Bộ chỉ huy Mỹ tại Kabul bác bỏ thông tin cho rằng lính Mỹ này bị bắt giữ đồng thời khẳng định chuyên viên Larson vẫn đang thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Hiện nay, nhiều nhóm đặc nhiệm Mỹ đang chiến đấu cùng các lực lượng Afghanistan, tấn công tiêu diệt chiến binh thánh chiến tự xưng là Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Nangarhar, biên giới Pakistan. “Thẻ tên và một số thiết bị của Mỹ được bỏ lại chiến trường sau trận đánh"– người phát ngôn quân đội Mỹ Tư lệnh Ron Flesvig cho biết.

Trước đó, tháng Bảy, đã có ít nhất 5 lực lượng đặc nhiệm của Mỹ bị thương tại trong cuộc chiến ở tỉnh Nangarhar.

Xem thêm video phiến quân IS quay clip đối mặt với cái chết của chính mình

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.