Hồ sơ tài liệu

IS không chốn dung thân, Không quân Nga tranh thủ hủy diệt khủng bố

05/07/2017, 19:45

Suốt 60 giờ qua, các máy bay chiến đấu của Không quân Nga đã thực hiện rất nhiều đợt oanh kích chống IS.

Russian-Su-34-carpet-bombing-in-Syria-696x377-2

Máy bay ném bom Su-34 của Không quân Nga

Trang Almadas News ngày 5/7 đưa tin cho biết, tranh thủ tình cảnh các phần tử khủng bố đang bị thu hẹp địa bàn, không còn chốn dung thân, Không quân Nga đã tổ chức liên tiếp các cuộc oanh kích nhằm tiêu diệt nốt các mục tiêu, cứ điểm phòng ngự cuối cùng của IS ở khu vực miền Đông Syria.

Trong vòng vài ngày qua, lực lượng phòng thủ của IS ở hai khu vực quan trọng ở miền Đông Syria gồm Deir Ezzor và Homs đã bị tấn công liên tục, hứng chịu nhiều thiệt hại đáng kể.

Sáng ngày hôm nay 5/7, các máy bay chiến đấu của Không quân Nga cũng đã diệt được thêm nhiều mục tiêu quan trọng ở quanh khu vực Deir Ezzor gồm Al-Baghiliyah, Hawiqah và khu vực có sân bay cũ của chính quyền Syria trước đó.

Nguồn tin từ quân đội Syria cho biết, trong hơn 60 giờ qua, các máy bay chiến đấu của Không quân Nga đã thực hiện rất nhiều đợt oanh kích ở hai khu vực Deir Ezzor và Homs, buộc các phần tử IS và phiến quân đối lập ở Syria đứng trước thảm cảnh không còn nơi trốn chạy.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.