Hồ sơ tài liệu

IS kiếm tiền bằng buôn lậu... nội tạng người?

25/12/2015, 18:45

Mỹ vừa công bố bằng chứng cho biết, IS cho phép thu thập nội tạng người

Screenshot 2015-12-25 16.02.29
Án lệnh của IS cho phép thu thập nội tạng người do Mỹ thu thập 

Thông tin IS cho phép lấy nội tạng nằm trong tư liệu được các đặc nhiệm của Mỹ thu thập, khi điều tra về tổ chức này tại miền đông Syria hồi tháng Năm vừa qua. Văn bản này có hình thức như một án lệnh, hay còn gọi là quy định về tôn giáo do Uỷ ban Án lệnh và Nghiên cứu của Nhà nước Hồi giáo đưa ra.

Trong đó, lãnh đạo nhóm này viết: “Không cần phải tôn trọng mạng sống và nội tạng của những kẻ bỏ đạo, cần phải thu hồi để trừng phạt”.

Dù rõ ràng là IS đang thu thập nội tạng, nhưng đó chưa đủ là bằng chứng cho thấy IS đang buôn lậu loại hàng mang tính nhân đạo này.

Đại sứ Iraq tại Liên Hợp Quốc – ông Mohamed Ali Alhakim cho biết, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ xem xét tư liệu trên như bằng chứng để điều tra khả năng IS có thể buôn lậu nội tạng, kiếm tiền.

Trước đó, chính phủ Iraq từng cáo buộc Nhà nước Hồi giáo thu thập và buôn lậu nội tạng người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.