Thế giới

IS lại hoành hành, tác quái ở Afghanistan

19/12/2017, 07:07

Ngày 18/12, một cơ sở huấn luyện thuộc cơ quan tình báo Afghanistan ở phía Tây thủ đô Kabul đã bị tấn công.

Afghanistan quan doi

Binh lính Afghanistan

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công này. Trang tuyên truyền Amaq của IS khẳng định: “2 tay súng IS đã đột kích trung tâm tình báo Afghanistan ở Kabul”.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Najib Danish cho biết một nhóm vũ trang đã xông vào trung tâm đào tạo an ninh quốc gia tại khu vực Afshar của Kabul.

Cuộc giao tranh đã nổ ra và các lực lượng an ninh nhanh chóng phong tỏa khu vực, điều thêm lực lượng tiếp viện.

IS đã nhận gây ra một số vụ tấn công ở Kabul trong vài tháng qua.

Cùng ngày, một vụ đánh bom xe tại tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan làm ít nhất 15 người bị thương.

Theo cảnh sát địa phương, chiếc xe chở bom đã lao vào trạm kiểm soát ở Lashkar Gah, thủ phủ của tỉnh Helmand.

Hiện, chưa có nhóm nào lên tiếng nhận tiến hành vụ đánh bom xe.

Tuy nhiên, an ninh đang là vấn đề đặc biệt quan ngại ở Afghanistan khi phiến quân Taliban liên tục gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào quân đội, cảnh sát và các cơ quan công quyền nước này để đáp trả chiến lược mới của Mỹ, trong khi tổ chức IS tự xưng và các nhóm vũ trang khác không ngừng gây ra các vụ bạo lực nhằm gieo rắc sợ hãi và phô trương thanh thế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.