Thế giới

IS mất 1/4 lãnh thổ, điên cuồng tấn công dân thường

11/07/2016, 06:54
image

IS mất 25% lãnh thổ trong vòng 18 tháng qua tại Iraq và Syria và có âm mưu tấn công nhằm vào dân thường.

is-cai-bay-chau-au

IS đã mất khoảng 18% diện tích lãnh thổ trong 18 tháng qua.

RT dẫn nguồn tin từ Tổ chức Giám sát xung đột IHS  cho biết, Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã mất 1/4 diện tích lãnh thổ mà chúng chiếm đóng tại Iraq và Syria trong 18 tháng qua, đồng thời sẽ tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào dân thường trong thời gian tới.

Báo cáo của HIS nêu rõ, lãnh thổ do IS kiểm soát đã giảm từ 90.800 km2 từ tháng 1/2015 xuống còn 68.300km2 đến thời điểm hiện tại.

Ông Columb Strack, chuyên gia thuộc Tổ chức Giám sát xung đột IHS nhận định, trong bối cảnh IS đang mất dần lãnh thổ cũng như thất bại trong âm mưu thành lập một nhà nước Hồi giáo, tổ chức khủng bố này sẽ tăng cường phá hoại các cơ sở hạ tầng kinh tế khắp Iraq và Syria.

Đồng thời, nhóm này sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự ở Trung Đông và Châu Âu.

Xem thêm video: 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.