Thế giới

IS nhận gây ra vụ đánh bom tại Uỷ ban bầu cử Libya

03/05/2018, 07:03

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom hôm 2/5.

d93ad7f86c0beaf4570ccf75933539603351000a

Hiện trường vụ tấn công (Nguồn AFP)

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận gây ra vụ đánh bom liều chết nhằm vào văn phòng của Ủy ban bầu cử Libya tại thủ đô Tripoli vào hôm thứ Tư 2/5.

Hai kẻ đánh bom đã tấn công văn phòng của Ủy ban bầu cử và đụng độ với lực lượng an ninh, trước khi kích hoạt thiết bị nổ ngay trong toà nhà.

Bộ Y tế Libya cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Vụ đánh bom xảy khi Libya đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào cuối năm nay, trong nỗ lực phục hồi khủng hoảng kể từ khi đất nước này rơi vào bất ổn sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gadhafi hồi năm 2011.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.