Hồ sơ tài liệu

IS nhận trách nhiệm đã tấn công Melbourne, Australia

06/06/2017, 06:24

Nhóm khủng bố IS nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại Melbourne, Australia.

Khủng bố tấn công Australia

Đối tượng Yacqub Khayre

Theo hãng tin Anh Reuters, tổ chức khủng bố IS đã tuyên bố rằng chiến binh của chúng đã thực hiện vụ tấn công tại Melbourne, Australia vào ngày hôm qua 5/6.

Trước đó, báo chí Australia dẫn lời các chứng kiến cho biết có vụ nổ và tiếng súng xảy ra ở quận Braiton tại Melbourne, Australia.

Sau đó, một đàn ông đã bắt 1 phụ nữ làm con tin ở quận Braiton. Ngay sau khi cảnh sát xuất hiện, người đàn ông có vũ khí này đã bị tiêu diệt và con tin được thả và an toàn.

Đối tượng tấn công bị tiêu diệt có tên Yacqub Khayre vừa thoát khỏi nhà tù trước thời hạn giam giữ kết thúc.

Trong hồ sơ của cơ quan chống khủng bố, Yacqub Khayre đã được nhắc tới như một mối nguy hiểm tiềm tàng thấp - tức không có biểu hiện cực đoan ở bên ngoài cho đến khi gây án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.