Thế giới

IS tái chiếm Palmyra, hơn 100 binh sĩ Syria thiệt mạng

14/12/2016, 05:54
image

Hơn 100 binh sĩ trung thành với chính phủ Syria thiệt mạng khi IS bất ngờ tái chiếm Palmyra.

quanchinhphusyriarutluikhoituyenduongquantrongtoia

Các binh sĩ trung thành với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Khoảng 100 binh sĩ trung thành với chính phủ Syria đã bị IS sát hại kể từ khi nhóm khủng bố này tấn công tái chiếm Palmyra vào ngày 9/12 vừa qua, tin tức trên Reuters.

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cũng đã phát đi thông tin cho biết rằng lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã bất ngờ tái chiếm thành phố cổ Palmyra trong bối cảnh quân chính phủ đang tập trung lực lượng vào chiến trường Aleppo.

Theo ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu SOHR, IS đã tiến vào trung tâm thành phố Palmyra sau 8 tháng bị đánh bật khỏi đây.

Xem thêm video:

"Sau một đợt tiến công bất ngờ, IS giờ đã kiểm soát phần lớn thành phố Palmyra, ngoại trừ khu vực phía Nam," ông Rahman nói.

Ngay sau đó, quân đội Syria với sự yểm trợ của không quân Nga cũng đã tham chiến, nhưng không đủ để giành lợi thế trước sự tấn công ồ ạt của khủng bố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.