Hồ sơ tài liệu

IS tung clip bắt tù nhân tự đào mộ chôn mình

29/05/2015, 20:04

Hôm 28/5, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tung video gây sốc quay lại cảnh ép tù nhân tự đào mộ chôn mình.

Ziad Abu Abdel
Ziad Abu Abdel"al Tarek bị phiến quân IS ép đào hố chôn mình

Tù nhân bị phiến quân IS hành quyết được xác định danh tính là Ziad Abu Abdel"al Tarek. Tarek bị bắt vì nghi là gián điệp từ Syria.  

Video ghi lại cảnh hành quyết dã man
Video ghi lại cảnh hành quyết dã man
Ziad Abu Abdel
Ziad Abu Abdel"al Tarek tự lấy cuốc xẻng đào mộ chôn mình

Trong đoạn video phát biểu bằng tiếng Ả Rập, IS ép buộc Terek thừa nhận là gián điệp đến từ thị trấn Al-Qaryatayn (Syria); sau đó chúng bắt Tarek phải tự cầm xẻng đào hố chôn xác mình. Sau khi đào xong, một tên phiến quân tới gần, đá vào chân, bắt Tarek quỳ phục trên mặt đất và hành hình. Man rợ hơn, IS còn quay lại hiện trường đẫm máu sau vụ hành quyết.

Tarek bị buộc thừ nhận là gián điệp đến từ Syria
Tarek bị buộc thừa nhận là gián điệp đến từ Syria

Trong một diễn biến khác, ngày 28/5, IS bắn chết ít nhất 20 người đàn ông ngay tại nhà hát La Mã cổ đại ở thành phố cổ Palmyra, Syria. Họ bị cáo buộc chiến đấu cho chính phủ Syria.

Nhóm Quan sát nhân quyền Syria cho biết, bọn khủng bố bắt người dân đứng xung quanh, chứng kiến cảnh hành quyết.

Đến nay, đã có khoảng 240 người, phần lớn là binh lính bị IS giết hại kể từ khi chúng chiếm được thành phố này.

Trước sự dã man của IS, nhiều người lo ngại, chúng sẽ phá huỷ thành phố cổ Palmyra 2.000 năm tuổi được UNESSCO ghi nhận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.