Thế giới

IS tung video hành quyết dã man nhân viên cứu trợ người Mỹ

16/11/2014, 18:09

Hôm nay (16/11), một đoạn video với nội dung Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố đã hành quyết dã man nhân viên cứu trợ người Mỹ Abdul-Rahman Kassig xuất hiện và lan tràn trên mạng.

Nhân viên cứu trợ người Mỹ Abdul Rahman Kassig
Nhân viên cứu trợ người Mỹ Abdul Rahman Kassig

Khác với những đoạn video trước với bối cảnh thường là phiến quân IS đeo mặt nạ tuyên bố hành quyết nạn nhân trong bộ áo da cam trên một sa mạc, trong đoạn video này, phiến quân của IS đeo mặt nạ đứng cạnh một chiếc đầu bị cắt lìa và tuyên bố đó là của anh Kassig. Hiện nay, tính xác thực của đoạn video trên chưa được xác minh.

Nhân viên cứu trợ Abdul-Rahman Kassig, hay còn được biết với cái tên Peter, bị phiến quân IS bắt giữ năm ngoái. Tháng 10 vừa rồi, IS tung đoạn video hành quyết nhân viên cứu trợ người Anh Alan Henning, trong đó kết thúc bằng hình ảnh đe dọa nạn nhân tiếp theo là Kassig.

Bố mẹ của Kassig, hiện đang sống tại bang Indiana của Mỹ, tháng trước đã nhận được một bức thư xúc động của con trai, trong đó anh này kể về cuộc sống bị IS giam cầm, động viên và bày tỏ tình yêu thương với cha mẹ.

Trang Trần (Theo BBC)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.