Thế giới

IS tuyên bố vừa bắn hạ chiến đấu cơ Syria ở Palmyra

11/12/2016, 08:02
image

IS tuyên bố đã bắn hạ một chiến đấu cơ của quân đội Syria tại khu vực mỏ dầu ở phía Bắc của Palmyra.

477294611_KIGF.jpg

IS tuyên bố đã bắn hạ một chiến đấu cơ của quân đội Syria tại khu vực mỏ dầu ở phía Bắc của Palmyra. Ảnh minh họa

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa tuyên bố đã bắn hạ một chiến đấu cơ của quân đội Syria tại khu vực mỏ dầu ở phía Bắc của Palmyra, sau khi đã tiến hành một cuộc tấn công trên các dãy núi Jazal. Tổ chức Ủy ban điều phối Palmyra của các nhà hoạt động cho rằng máy bay bị rơi là MiG-23.

Tuy nhiên, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở Anh lại cho hay, một máy bay chiến đấu của Chính phủ Syria đã bị rơi ở khu vực phía Tây Palmyra, Jazal. 

Do có được một lực lượng lớn chiến binh từ Iraq chuyển vào Syria, ngày 10/12, khủng bố IS tiếp tục các đòn tấn công dữ đội trên hướng đông cửa ngõ thành phố Palmyra, đánh chiếm khu kho Grain Silos chiến lược sau khi tiến hành một cuộc tấn công bằng xe bom tự sát thành công đánh vào quân đội Ả Rập Syria.

Trước đó, hôm 3/12, phiến quân đối lập Syria cũng đã bắn rơi một máy bay phản lực gần sân bay quốc tế Aleppo, nơi chỉ được sử dụng như một căn cứ quân sự. 

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.