Hồ sơ tài liệu

IS tuyên chiến với Putin, Nga hoãn giao S-300 cho Iran

07/03/2016, 21:05

Thủ lĩnh một nhánh của IS tại miền Nam nước Nga đã tuyên chiến với Tổng thống Putin.

putin-is
Thủ lĩnh một nhánh của IS tại miền Nam nước Nga đã tuyên chiến với Tổng thống Putin. (Ảnh minh họa)

Theo Daily Mail, một nhánh của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Nam nước Nga đã tung video lên mạng xã hội ngày 5/3 nhằm tuyên chiến với Moskva và Tổng thống Putin.

Người đưa ra tuyên bố là Abu Yasser, một lãnh đạo của IS tại khu vực Kavkaz. Kẻ này kêu gọi người Hồi giáo "đồ sát" những người vô đạo và mục tiêu là ông Putin.

Ngoài ra, Abu Yasser còn kêu gọi những người anh em Hồi giáo đến vùng đất thánh chiến - Kavkaz để chiến đấu.

Trong nửa năm qua, khu vực Kavkaz đã trở thành một nơi tập trung nhiều chiến binh IS. Chính quyền của ông Putin cũng đã nhiều lần đàn áp bằng quân sự với các nhóm phiến quân tại khu vực này.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lệnh ngừng cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran.

Lý do mà phía Nga đưa ra là do có thông tin cho thấy Iran chuyển hệ thống tên lửa SA-22 cho tổ chức khủng bố Hezbollah ở Li Băng.

Việc chuyển hệ thống tên lửa SA-22 được các phi công Nga phát hiện khi làm nhiệm vụ ở Syria và Li Băng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.