Thế giới

Israel chuẩn bị chiến tranh với Iran?

03/05/2018, 10:58

Sau cuộc không kích ở Syria cuối tuần trước, các quan chức Mỹ cho rằng Israel và Iran đang tiến tới chiến tranh.

180430-syria-strikes-hama-mn-1100_11d96c9c06d327b6

Cuộc không kích vào Hama, Syria hôm 29/4

Một cuộc không kích của Israel tại căn cứ quân sự ở Hama, miền tây Syria hôm 29/4 đã giết chết hơn 20 binh sĩ Iran.

Ba quan chức Mỹ giấu tên đã nhận định đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy Israel và Iran đang tiến gần hơn đến chiến tranh.

"Trong danh sách những điểm dễ xảy ra chiến sự nhất trên khắp thế giới, cuộc chiến giữa Israel và Iran tại Syria hiện đứng đầu bảng", một quan chức Mỹ cấp cao cho biết. 

Các quan chức này cho rằng Israel đang ngày càng lo ngại với ảnh hưởng của Iran ở quốc gia láng giềng Syria. Trong khi Nga tiến hành chiến dịch không kích để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, thì Iran tiến hành chiến dịch dưới mặt đất, và binh sĩ Iran hiện diện tại mọi căn cứ chính của quân chính phủ Syria và Nga.

Trong vòng hai tuần qua, Iran tăng cường các chuyến bay chở hàng quân sự tới Syria, mang theo vũ khí, đạn dược, tên lửa phòng không. Hai quan chức Mỹ cho rằng chúng nhằm hỗ trợ lực lượng mặt đất của Iran và tấn công Israel. 

Họ cũng cho biết Israel hiện có vẻ đang chuẩn bị hành động quân sự và đang tìm kiếm sự giúp đỡ và hỗ trợ của Mỹ.

Hôm 1/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố với đài CNN rằng "không ai" muốn chiến tranh nhưng nếu Iran gây hấn, Israel phải "đáp trả".

"Tôi tin rằng đó là cách để ngăn chặn chiến tranh", ông Netanyahu nói.

  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.