Thế giới

Israel đe doạ tấn công lực lượng Iran tại Syria

25/05/2018, 17:01

Israel cho biết sẽ tiến hành các biện pháp ngăn chặn để bảo vệ mình trước Iran.

Israel-female-fighter-pilot-in-Israeli-Air-Force-T

Không quân Israel - ảnh minh họa

Trả lời phỏng vấn với Sputnik hôm 25/5, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề về Jerusalem của Israel Zeev Elkin cho biết, nước này sẵn sàng tiến hành các biện pháp ngăn chặn chưa từng được sử dụng trước đó, nhằm bảo vệ Tel Aviv trước cuộc tấn công từ lực lượng Iran đang có mặt ở Syria.

Ông Zeev Elkin cũng cho rằng các cuộc tấn công gần đây vào Israel từ lãnh thổ Syria là một điều đáng lo ngại.

“Iran đang cố gắng biến Syria trở thành một cứ điểm để tấn công Israel. Gần đây, chúng tôi đã bị tấn công bởi 30 quả tên lửa phóng đi từ lãnh thổ Syria. Tất nhiên, Israel không thể nhắm mắt làm ngơ trong hoàn cảnh như vậy”, ông Elkin nói.

Bộ trưởng của Israel nói thêm rằng, sự hiện diện quân sự của Iran tại Syria cũng là một nguy cơ mà chính quyền Damascus phải cân nhắc.

Israel đã nhiều lần tuyên bố, họ không cho phép Iran biến Syria thành một căn cứ quân sự. Quân đội nước này đã từng nhiều lần cuộc tấn công vào các vị trí của lực lượng Iran tại Syria. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.