Thế giới

Israel muốn xây “nhà ga Trump” gần Bức tường phía Tây

28/12/2017, 10:32

Israel muốn đặt tên cho một nhà ga theo tên ông Trump vì đã công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.

Jerusalem overview

Bức tường phía Tây ở thành phố cổ Jerusalem là địa danh thiêng liêng nhất đối với người Do Thái

Theo Reuters, ngày 27/12, Bộ trưởng Giao thông Israel Katz cho biết ông đã chọn một trạm tàu điện ngầm ở gần Bức tường phía Tây ở thành phố cổ Jerusalem, ngay giữa khu vực người Palestine muốn là thủ đô tương lai của họ.

Ông Katz nói trong một bản tuyên bố: "Tôi đã quyết định đặt tên ga tàu ở Bức tường phía Tây sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có quyết định can đảm và lịch sử để công nhận Jerusalem là thủ đô của người Do Thái và Nhà nước Israel”.

Đề xuất của ông Katz đang trong giai đoạn lập kế hoạch ban đầu. Việc mở rộng tuyến đường sắt cao tốc dự kiến nối Tel Aviv và Jerusalem hiện đang cần các cơ quan liên quan thông qua.

Các nhà lãnh đạo Palestine ngay lập tức lên án dự án này.

Reuters dẫn lời ông Wasel Abu Youssef, thành viên của Ban chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine: “Chính phủ cực đoan của Israel đang cố gắng chạy đua với thời gian để thay đổi hiện trạng trên mặt đất tại thành phố Jerusalem”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.