Hồ sơ tài liệu

Israel thừa nhận ném bom lò phản ứng hạt nhân ở Syria

21/03/2018, 20:54

Israel xác nhận đã ném bom lò phản ứng hạt nhân ở Syria vào năm 2007.

Không quân Israel

Không quân Israel

Theo Sputnik News, chính quyền Israel vừa công bố việc giải mật thông tin rằng cách đây hơn 10 năm.

Tài liệu cho biết nước này đã ném bom vào lò phản ứng hạt nhân của Syria khi nó đang ở giai đoạn xây dựng cuối cùng.

Thông cáo báo chí của quân đội Israel cho biết, chiến dịch đã được tiến hành vào đêm 5/9/2007.

Cơ quan phụ trách báo chí quân đội Israel xác nhận thông tin đã xuất hiện trong phương tiện truyền thông nước ngoài.

Israeli_Air_Force_F-16I_469_Tayeset_119_IDFAF_Bat_

 

"Vào đêm ngày 5/9/2007, Không quân Israel phá hủy cơ sở hạt nhân đang ở giai đoạn xây dựng cuối cùng trong tỉnh Deirez-Zor, Syria, cách Damascus 280 dặm.

4 máy bay chiến đấu F-16 đã tiêu diệt mối đe dọa hạt nhân đối với không chỉ Israel, mà cả toàn bộ khu vực", quân đội thông báo.

"Tình báo quân sự cho rằng cơ sở hạt nhân không thể phục hồi. Vì quân đội Israel đã chuẩn bị trước hành động đáp trả từ phía Syria, chính quyền quyết định rằng thông tin về chiến dịch này không nên phổ biến công khai", - thông báo cho hay.

Theo trang báo Nga, thời điểm đó chính quyền Syria đã từng tuyên bố rằng vụ tấn công ảnh hưởng đến những địa điểm trống thuộc hiệp hội khoa học về phát triển nông nghiệp liên Ả Rập.

"Chỉ vài năm sau, tỉnh Deir e-Zor bị nhóm khủng bố IS xâm chiếm. Có thể đoán được khủng bố sẽ làm gì nếu cơ sở hạt nhân rơi vào tay chúng", - quân đội Israel nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.