Thời sự Quốc tế

Israel trả đũa vụ tấn công bằng tên lửa chống tăng từ Lebanon

02/09/2019, 10:12

Israel đã thực hiện các vụ tấn công để trả đũa vụ tấn công bằng tên lửa chống tăng từ lãnh thổ Lebanon.

img
Ảnh minh họa.

Theo quân đội Israel, lực lượng của họ đã tổ chức một cuộc tấn công ở miền nam Lebanon để đáp trả lại việc một số tên lửa chống tăng được bắn từ lãnh thổ này nhằm vào căn cứ quân sự biên giới và thiết bị quân sự của Tel Aviv.

Các quân nhân Israel cho biết về một vài tên lửa đã bắn trúng đích sau cuộc tấn công từ Lebanon.

Theo tìm hiểu, trước đó cùng ngày, các máy bay không người lái của Israel đã thả các chất dễ cháy xuống một khu rừng nhỏ ở Lebanon gần biên giới với Israel trong một chiến dịch chống Hezbollah, gây ra một vụ cháy rừng.

Để phản ứng lại, vài quả tên lửa chống tăng đã được phóng từ Lebanon nhằm vào các cơ sở ở miền Bắc Israel. Sau đó, Israel đã bắn khoảng 100 quả đạn vào khu vực miền Nam Lebanon.

Trong một tuyên bố mới nhất, ngày 1/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ đạo lãnh đạo quân đội sẵn sàng ứng phó với bất kỳ kịch bản nào sau khi Hezbollah bắn tên lửa vào nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.