Thế giới

Israel tuyên bố tấn công Syria nếu cho Iran đặt căn cứ quân sự

06/12/2017, 05:30

Phía Israel tuyên bố sẽ tấn công Syria nếu nước này cho phép Iran thiết lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ.

photo1512202284058-1512202284317-0-71-422-751-crop

Tổ hợp tên lửa Buk-M2E phòng không Syria - ảnh minh họa

Hôm qua 4/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bất ngờ đưa ra lời đe dọa nhằm vào chính quyền của Tổng thống Bashar Al-Assad rằng Damascus sẽ phải hứng chịu đòn tấn công mạnh mẽ từ Israel nếu nước này cho phép Iran thiết lập các căn cứ quân sự tại Syria.

Israel đã gửi một bức thư đến tay ông Assad trước khi sự kiện Israel bắn 3 quả tên lửa nhằm vào một mục tiêu quân sự của Syria diễn ra cách đây vài ngày.

Trước đó, Israel tung đoạn video được cho là đã bắn 3 quả tên lửa sang lãnh thổ Syria để phá hủy một mục tiêu quân sự của nước này.

Dường như để đáp trả, Syria đã công bố hình ảnh lực lượng phòng không phá hủy 3 quả tên lửa này bốc cháy dữ dội.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.