Thế giới

Ít nhất 24 người thiệt mạng trong vụ nổ khí gas tại Đài Loan

01/08/2014, 11:59

Một vụ nổ khí gas ở phía tây nam Đài Loan hôm qua (31/7) đã giết chết ít nhất 24, làm bị thương 271 và đảo lộn những chiếc xe trên đường phố...

Một vụ nổ khí gas ở phía tây nam Đài Loan hôm qua (31/7) đã giết chết ít nhất 24, làm bị thương 271 và đảo lộn những chiếc xe trên đường phố, Cơ quan Cứu hỏa Đài Loan cho biết.

Các thi thể tìm dược sau vụ nổ ở Cao Hùng, miền nam Đài Loan trong ngày 1/8. Ảnh: Reuters
Các thi thể tìm được trong ngày 1/8 sau vụ nổ ở Cao Hùng, miền nam Đài Loan. Ảnh: Reuters

Nguyên nhân được cho là rò rỉ khí trong hệ thống nước thải.

Những người bị thương đã được chuyển đến các bệnh viện khác nhau trong thành phố cảng Cao Hùng để cứu chữa.

Số lượng những người bị thương được dự kiến sẽ còn tăng, Sở Cứu hỏa của thành phố Cao Hùng nói thêm rằng, trong số những người thiệt mạng có bốn nhân viên cứu hỏa.

Một chiếc xe hư hỏng trên đống đổ nát được hình sau một vụ nổ. Ảnh: Reuters
Một chiếc xe hư hỏng trên đống đổ nát được hình sau một vụ nổ. Ảnh: Reuters

Nhà chức trách đã kêu gọi mọi người rời khỏi hiện trường vẫn còn chứa đựng sự nguy hiểm, trong khi cảnh sát đã tìm được đầu mối cho phép kiểm tra các điểm rò rỉ, Tân Hoa xã đưa tin.

Theo các nhân chứng, rò rỉ khí đốt bắt đầu vào khoảng 21:00 giờ địa phương. Khí gas bị rò rỉ hình thành sương mù màu trắng, sau đó bị cháy dẫn đến vụ nổ lớn trên một số đường phố, theo Tân Hoa xã.

Trước đó, một vụ nổ lớn diễn ra vào tháng 4 khiến 201 người thiệt mạng và 18 người bị thương tại một nhà máy ở thành phố Đài Bắc.

Cao Sơn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.