Hồ sơ tài liệu

Ít nhất 356 người chết và mất tích vì động đất ở Trung Quốc

03/08/2014, 21:34

Đến chiều tối nay (3/8), ít nhất 175 người chết, 181 người mất tích và hơn 1.400 người bị thương trong vụ động đất mạnh 6,5 độ ríchte xảy ra vào chiều cùng ngày...

Đến chiều tối nay (3/8), ít nhất 175 người chết, 181 người mất tích và hơn 1.400 người bị thương trong vụ động đất mạnh 6,5 độ ríchte xảy ra vào chiều cùng ngày ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trong tối nay, hàng trăm người tiếp tục rời khỏi các toà nhà cao tầng, theo CNN.

Nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân trong các đống đổ nát
Nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân trong các đống đổ nát

Hãng tin Xinhua dẫn lời giới chức địa phương cho biết: Trận động đất động đất làm sập 12.000 ngôi nhà, 30.000 ngôi nhà bị hư hỏng; phá huỷ nhiều ô tô, hệ thống điện và thông tin liên lạc. Trước mắt, trong tối nay, chính quyền Vân Nam cung cấp hơn 5.000 lều bạt và giường gấp cho người dân tạm thời tá túc. Chính phủ Trung Quốc cũng đã  gửi 2.000 lều, 3.000 giường gấp, 3.000 chăn và 3.000 áo khoác tới vùng thảm họa.

Uỷ ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ dân chính Trung Quốc cũng đã cử đoàn cứu hộ đến hiện trường chỉ đạo cứu trợ và đánh giá tình hình thiệt hại.

Clip hiện trường vụ động đất

Trận động đất xảy ra lúc 16 giờ 30, ở độ sâu 12 km. Tâm chấn được xác định ở thị trấn Long Đầu Sơn, cách huyện Lỗ Diện, thành phố Chiêu Thông khoảng 23 km về phía Tây Nam, gây chấn động cả tỉnh Vân Nam và 2 tỉnh lân cận là Quý Châu và Tứ Xuyên. Năm 2008, một trận động đất xảy ra ở Tứ Xuyên đã làm gần 70.000 chết. Năm 2012, một trận động đất giữa hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu khiến 80 người chết.

Cũng trong ngày hôm nay, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết một trận động đất mạnh 6,0 độ ríchte đã làm rung chuyển bờ biển đảo Okinawa của Nhật Bản. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10 km, cách thủ phủ Naha  của Okinawa khoảng 201 km về phía Bắc-Đông Bắc. Hiện chưa có cảnh báo sóng thần được ban bố. Đến tối qua vẫn chưa có thông báo về thiệt hại của trận động đất này.

Q.M (Theo Reuters, Xinhua)

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.