Công nghệ

Italia 27 lần điều "cuồng phong" chặn máy bay Nga ở Baltic

21/04/2015, 05:26

Hai chiếc máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Italia ngày 18/4 đã được điều tới Siauliai, Lithuania

7.1
Eurofighter Typhoon

Hai máy bay này ngay sau đó đã xuất kích nhằm xác định và áp sát một máy bay tuần tra Nga tiếp cận không phận Latvia.

Báo động đối với máy bay thuộc lực lượng phản ứng nhanh (QRA) đã được phát ra bởi Trung tâm phối hợp vận hành bay (CAOC) tại Uedem, Đức, để chặn máy bay Nga do thám Il-20 đang bay thu thập thông tin tình báo thường kỳ trên biển Baltic.

Đây là lần thứ 27 máy bay Typhoon F-2000 của Italia kể từ tháng 1/2015. Trong số đó, tiêm kích Typhoon từng chặn cả máy bay ném bom Tu-22M Backfire đang bay với vận tốc siêu thanh hướng vào không phận Thụy Điển.

Kể từ khi sáp nhập Crimea và tiếp theo là cuộc khủng hoảng Ukraine, hoạt động của Nga trong khu vực Baltic đã được tăng cường, buộc các máy bay tiêm kích NATO thuộc lực lượng phản ứng nhanh phải xuất kích từ căn cứ không quân tại Lithuania, Estonia và Ba Lan để chặn máy bay chiến đấu Nga đang bay với bộ phận báo hiệu bị tắt, bay không theo kế hoạch và không có liên lạc radio trong không phận quốc tế.

Máy bay Nga đóng căn cứ tại Kaliningrad Oblast cũng đã chặn các máy bay do thám NATO trong khu vực này.

Một số lần chặn đã gây phản ứng gay gắt khi máy bay NATO và Nga tiếp cận quá cự ly quá gần nhau, theo Tiền Phong.

Video Eurofighter Typhoon - Bảo vệ bầu trời:

 Nguồn video: Eurofighter GmbH

Eurofighter Typhoon (Cuồng phong) là một máy bay chiến đấu tấn công cánh tam giác, cánh mũi đa nhiệm vụ. Chiến đấu cơ này được thiết kế và chế tạo bởi liên doanh Eurofighter GmbH thành lập năm 1986 giữa các nhà sản xuất hàng không Châu Âu.

Với sự tổng hợp của các tính năng như nhanh nhẹn, khả năng thao diễn, tàng hình và hệ thống điện tử hiện đại đã khiến Typhoon trở thành một trong những loại máy bay chiến đấu lợi hại nhất thế giới.

Không những thế, Typhoon còn có có khả năng duy trì bay siêu tốc mà không cần sử dụng các buồng đốt lần hai, trong khi các bộ phận được chế tạo bằng chất liệu siêu nhẹ cùng thiết kế vốn đã chú trọng cao tới sự phù hợp khí động học với hệ thống điều khiển số bốn kênh tín hiệu mang lại cho máy bay sự ổn định cao, cho phép duy trì sự nhanh nhẹn cả ở tốc độ siêu âm và tốc độ thấp.

Bên cạnh đó, chiến đấu cơ “Cuồng Phong” này cũng được trang bị một pháo hàng không 27 mm và 13 móc treo vũ khí dưới thân cũng như cánh máy bay với khả năng mang nhiều loại vũ khí. Chiến đấu cơ này được trang bị cả tên lửa không đối đất và tên lửa không đối không. Ngoài ra, Eurofighter còn được trang bị nhiều loại bom có sức công phá mạnh và hệ thống tác chiến điện tử. Đặc biết, nó còn có một bộ chỉ điểm mục tiêu bằng laser tối tân.

Chiến đấu cơ Eurofighter có tốc độ ở độ cao lớn lên tới 2.390 km/giờ, tốc độ ở mực nước biển là khoảng 1.470 km/giờ. Nó có trần bay khoảng 19.812 mét và tầm hoạt động là 1.390 km, theo VnMedia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.