Thế giới

Joe Dunford: 4 mục tiêu Syria bị đánh có tính đến hạn chế Nga

14/04/2018, 09:32

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng của Mỹ Joe Dunford đã lên tiếng về việc Mỹ phát lệnh tấn công Syria.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng của M

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng của Mỹ Joe Dunford 

9 giờ sáng 14/4, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng của Mỹ Joe Dunford đã lên tiếng về việc Mỹ phát lệnh tấn công Syria.

Theo ông, hoạt động này liên quan đặc biệt tới các cơ sở nghiên cứu chất hoá học và kho dự trữ chất hoá học. Ba khu hoá học chính và một trung tâm chỉ huy nằm trong mục tiêu bị tấn công – theo ông Dunford.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tuyên bố: Hoạt động tấn công hiện đã hoàn thành. Mỹ sẽ không thực hiện thêm bất cứ hành động nào khác trừ khi Syria lại tiếp tục sử dụng vũ khí hoá học.

Theo Hội đồng tham mưu trưởng của Mỹ, các mục tiêu của Syria bị tấn công đã được chọn lựa với tiêu chí hạn chế tối đa ảnh hưởng tới các lực lượng của Nga.

Đường dây nóng với Nga đã được “kích hoạt” từ đầu tuần và Mỹ đã tuân thủ việc sử dụng đường dây này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.