Pháp đình

Kẻ buôn lậu sát hại cán bộ QLTT Long An lĩnh án tù

26/09/2017, 19:35

Ngày 26/9, TAND tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Lê Thành Nhân 18 năm tù về tội “giết người”.

IMG_3275 (1)

Bị cáo Nhân trước vành móng ngựa. Ảnh: Hải Đường 

Sau một ngày xét xử sơ thẩm, chiều 26/9, TAND tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Lê Thành Nhân (SN 1983, ngụ ấp 3, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, Long An) 18 năm tù về tội “giết người”. Tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường gần 230 triệu đồng chi phí mai táng, tiền tổn thất tinh thần và có trách nhiệm cấp dưỡng cho 2 con bị hại đến năm 18 tuổi. Nạn nhân vụ án là anh Nguyễn Kim Danh, cán bộ Đội quản lý thị trường số 1 (QLTT), Chi Cục QLTT Long An.

Theo cáo trạng, ngày 15/9/2016, tổ công tác của Đội QLTT số 1 do anh Danh phụ trách, đang làm nhiệm vụ chống buôn lậu trên địa bàn huyện Bến Lức đã bắt giữ 12 đai thuốc lá ngoại lậu (khoảng 600 gói thuốc). Trên đường đưa số tang vật về trụ sở, anh Danh bị các đối tượng buôn lậu đuổi theo giật lại số thuốc lá bị bắt. Trong đó có bị cáo Nhân và Nguyên Thanh Toàn cùng đi một xuồng máy và mang theo cây sào chống xuồng, chạy về hướng cầu Kinh Cùng, huyện Bến Lức.

unnamed (11)

Anh Nguyễn Kim Danh, cán bộ QLTT nạn nhân trong vụ án. Ảnh: Hải Đường 

Khi qua khỏi cầu Kinh Cùng, Toàn, Nhân phát hiện xuồng của lực lượng chống buôn lậu liền tăng tốc chạy tới. Khi hai xuồng cách nhau khoảng 5m, Nhân cầm cây sào đưa ngang nhằm cản đường đi của xuồng chở tang vật.  Do hai xuồng chạy ngược chiều nhau với tốc độ cao và khoảng cách gần nên khi Nhân đưa cây sào đánh trúng vào mặt anh Danh, khiến nạn nhân rơi xuống kênh, tử vong do ngạt nước.

Liên quan đến vụ án, Huỳnh Văn Thuận, Phạm Văn Tèo, Nguyễn Thanh Toàn và các đối tượng khác được Cơ quan điều tra Công an tỉnh tách ra, chuyển về Công an huyện Bến Lức điều tra theo thẩm quyền. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.