Pháp luật

Kẻ chém anh ruột, trốn truy nã 18 năm ở Cà Mau sa lưới

01/04/2017, 15:57
image

Lê Văn Hòa - kẻ chém anh trai trọng thương ở Cà Mau đã bị bắt sau khi trốn truy nã 18 năm.

truy-bat-thanh-cong-doi-tuong-chem-anh-ruot-gay-th

Đối tượng chém anh ruột trọng thương ở Cà Mau đã bị bắt sau khi trốn truy nã 18 năm.

Theo báo Cà Mau, hôm nay (1/4), Công an tỉnh Cà Mau xác nhận, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Hòa (SN 1965, trú tại ấp 4, xã Khánh Hòa, nay là ấp 4 xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) bị truy nã cách đây 18 năm.

Cụ thể, vào năm 1999, đối tượng đã dùng phảng phát cỏ chém anh ruột là Lê Văn C. (Sn1963 - trú gần nhà) gây thương tích do mâu thuẫn. 

Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tích của nạn nhân là 51%. Về phía đối tượng, sau khi gây án, Hòa đã nhanh chân trốn khỏi địa phương. 

Cũng theo báo Tri Thức Trẻ, xét thấy vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác; tháng 7/1999, Công an huyện U Minh ra quyết định truy nã Lê Văn Hòa về hành vi "cố ý gây thương tích".

Mới đây, Hòa bị lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ khi đang đi làm thuê. Cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng Lê Văn Hòa ra xét xử trước pháp luật.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.