An ninh hình sự

Kẻ chủ mưu chế mìn thanh toán nhóm vàng tặc sa lưới

17/03/2014, 13:10

Phòng Cảnh sát truy nã Công an Quảng Nam cho biết, vừa di lý đối tượng Vũ Đức Thắng từ Bình Thuận về Quảng Nam sau khi bắt theo lệnh truy nã đặc biệt ngày 10/12/1997 ...

Phòng Cảnh sát truy nã Công an Quảng Nam cho biết, vừa di lý đối tượng Vũ Đức Thắng (SN 1965, quê Thái Nguyên) từ Bình Thuận về Quảng Nam sau khi bắt theo lệnh truy nã đặc biệt ngày 10/12/1997 của Cơ quan CSĐT Công an Quảng Nam.
 

Đối tượng Vũ Đức Thắng tại cơ quan điều tra
Đối tượng Vũ Đức Thắng tại cơ quan điều tra


Theo hồ sơ, năm 1997, Thắng cùng đồng bọn khai thác vàng tại xã Trà Bui (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam). Nhóm của Thắng đã dùng mìn tự tạo và hung khí để tranh giành lãnh địa với một nhóm khai thác vàng khác khiến một người chết, hàng chục người bị thương. Sau khi gây án, các đối tượng liên quan đã bị bắt và đưa ra xét xử, riêng Thắng bỏ trốn vào Nam, sau đó lấy vợ và sinh sống tại Bình Thuận. Khoảng 20h ngày 11/3/2014, khi đang ở nhà riêng tại KP8, P.Phước Hội, TX La Gi, Bình Thuận thì Thắng bị Công an Quảng Nam bắt giữ.

HM

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.