Điều tra

Kẻ cứa cổ tài xế taxi ở Mỹ Đình bị khởi tố tội giết người

11/02/2019, 17:36

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm ra quyết định khởi tố đối tượng cứa cổ tài xế taxi Linh Anh tại Mỹ Đình với tội danh giết người.

img
Cơ quan CSĐT khám nghiệm hiện trường vụ tài xế taxi Linh Anh bị cứa cổ tại quận Nam Từ Liêm

Chiều ngày 11/2, trao đổi với PV, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận đã ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Cảnh An (SN 1999, quê quán xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người. An là nghi can sát hại anh Nguyễn Văn D., tài xế hãng taxi Linh Anh.

Trước đó, tối 29/1 (tức ngày 26 Tết), tại khu vực cổng phụ của sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn D. (SN 1993), trú tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, tài xế của hãng taxi Linh Anh, có địa chỉ trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Theo cơ quan công an, sau 5 năm ngày tích cực điều tra, các lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp bắt giữ được nghi phạm Nguyễn Cảnh An.

Tại cơ quan CSĐT, An khai nhận thường xuyên tụ tập tại quán điện tử. Bị bố mắng, trước Tết khoảng 2 tháng, An bỏ ra Hà Nội để tìm việc. Trọ cùng một người bạn ở quận Nam Từ Liêm, An tiếp tục chơi điện tử đến khi hết tiền, nên nảy sinh ý định gây án.

Mua dao tại cửa hàng tạp hóa, chiều 29/1, An đến bến xe Mỹ Đình thuê anh Nguyễn Văn D. chở về Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Xe vừa dừng bánh, đối tượng rút dao cứa cổ khiến anh D. tử vong. Sau khi gây án, hung thủ bỏ lại dao, dép rồi trốn về tỉnh Hòa Bình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.