Pháp luật

Kẻ đâm chết em ruột rồi ngủ ngay tại hiện trường lĩnh án tù

01/04/2017, 15:51
image

Mâu thuẫn về số tiền công phụ hồ, Hải đã dùng dao đâm chết em ruột mình.

Bi_Cao_Hai_tai_toa_PHRW

Cãi nhau vì số tiền công phụ hồ, hai anh em cãi nhau sau đó người anh dùng dao đâm chết em ruột mình.

Theo báo Thanh Niên, sáng 30/3, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Hải (51 tuổi, trú tại ấp Phú Thạnh 2, xã Đồng Phú, H.Long Hồ) 18 năm tù về tội "giết người".

Trước đó vào đêm ngày 26/10/2016, Nguyễn Văn Phụng (49 tuổi) - em ruột Hải đang trong cơn say rượu đã cãi nhau với anh trai vì cho rằng Hải nhận tiền công phụ hồ từ chủ nhưng đưa lại cho mình không đủ.

Cũng theo báo Tiền Phong, hai hôm sau vào khoảng 8h tối, Phụng đi uống rượu say về tiếp tục kiếm cớ cãi nhau với Hải. Do không kìm nén được tức giận, Hải đã dùng dao đâm vào cổ và ngực Phụng khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Hải đặt hung khí là hai cây dao xuống đất rồi nằm ngủ tại hiện trường cho đến khi bị bắt.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.