Pháp đình

Kẻ đào tẩu khỏi nhà tù lĩnh án sau 16 năm bỏ trốn

05/04/2017, 22:11
image

Đối tượng Dương lĩnh án, sau 16 năm cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi nhà tạm giam.

IMG_0414

Bị cáo Phạm Đình Dương tại phiên tòa xét xử lưu động.

Ngày 5/4, tại UBND xã Ea Siên (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), TAND thị xã Buôn Hồ đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Dương (SN 1973, ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk), 3 năm 6 tháng tù giam về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ".

Theo cáo trạng, vào ngày 2/5/1999, Dương bị Cơ quan CSĐT điều tra huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) bắt giữ và bàn giao cho công an thị xã Buôn Hồ để xử lý về tội cố ý gây thương tích. Đến ngày 27/4/2000, Dương bị khởi tố và bắt tạm giam 18 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Trong quá trình tạm giam tại buồng giam số 4, Nhà tạm giữ công an thị xã Buôn Hồ, vào tối 28/8/2000, Dương cùng một số đối tượng khác dùng bàn chải đánh răng đục, khoét tường buồng giam để bỏ trốn. Tuy nhiên, do lớp gạch cứng nên nhóm của Dương bàn bạc sẽ gây tiếng ồn trong buồng giam để cán bộ quản lý mở khoá cửa kiểm tra, sau đó xô ngã cán bộ để tháo chạy. Kế hoạch đã vạch sẵn, đến ngày 29/8/2000, Dương cùng bạn tù gây tiếng ồn trong phòng giam. Lúc này, cán bộ Đảng (quản lý buồng giam), vừa mở cửa kiểm tra thì Dương cùng 4 tội phạm xô ngã cán bộ bỏ chạy khỏi buồng giam, trèo qua hàng rào tẩu thoát ra ngoài.

Sự việc bị phát hiện, bạn tù của Dương bị bắt ngay sau đó. Riêng đối tượng Dương tẩu thoát thành công và đến ấp Cây Khế (xã Tân Hoà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) lập gia đình sống. Đến ngày 20/12/2016, đối tượng Dương bị bắt giữ theo lệnh truy nã của công an tỉnh Đắk Lắk.

>>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.