Pháp đình

Kẻ đốt nhà làm 3 người chết cháy do ghen tuông nhận án tử

14/05/2021, 12:30

Quang đã phóng hỏa đốt nhà khiến người tình cùng 2 người khác tử vong, HĐXX đã tuyên mức tử hình.

img

Quang tại phiên xét xử.

Ngày 14/5, TAND TP.HCM xét xử và tuyên án tử hình đối với bị cáo Phan Văn Quang (56 tuổi, ngụ Long An) về tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Quang là kẻ đã phóng hỏa và đốt phòng trọ ở quận Bình Tân làm 3 người tử vong hồi tháng 6/2020.

Tại tòa, bị cáo Phan Văn Quang vì lý do sức khỏe phải ngồi xe lăn. VKS đề nghị truy tố bị cáo Phan Văn Quang về 2 tội giết người và hủy hoại tài sản.

Tại phần xét hỏi của VKS, bị cáo Quang khai mọi việc mình làm chỉ vì nóng giận, khi phóng hỏa hoàn toàn không biết trong phòng trọ có bao nhiêu người.

HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm, đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng, tài sản người khác nên đã tuyên mức án tử hình.
Ngoài ra, bị cáo Quang còn phải bồi thường cho người nhà bị hại hơn 1,3 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2019, bị cáo Quang và chị D. có quen biết và nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, quen được hơn một năm, hai người phát sinh nhiều mâu thuẫn và chị D. tỏ thái độ xa lánh nên Quang nghĩ chị D. đã quen người khác.

Vào tối 11/6/2020, Quang chở trái cây đến phòng trọ giao cho chị D. rồi ra chợ Bình Điền. Đến khuya, Quang quay lại thì bị chị D. đuổi đi.

Khuya đó, Quang mua 3 lít xăng, quay lại đổ vào nhà chị D., lấy bùn đắp xung quanh cửa rồi châm lửa đốt.

Lúc này trong nhà có chị D. cùng hai người cháu. Vụ cháy đã làm cả 3 nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Quang bỏ trốn, đến ngày 14/6/2020 bị Công an TP.HCM bắt giữ khi trốn ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.