Pháp đình

Kẻ dùng kéo đâm bạn vì im lặng khi nghe điện thoại lĩnh 7 năm tù

29/03/2023, 17:40

Bực tức vì gọi điện thoại rủ nhậu nhưng bạn nhấc máy mà không nói gì, nam thanh niên bực tức dùng kéo đâm bạn bị thương...

Sáng 29/3, TAND tỉnh Gia Lai khép lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hữn (SN 2002, trú tại thôn Piơm, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) về hành vi "Giết người".

img

Bị cáo tại phiên toà

Theo cáo trạng, tối 6/10/2022, Hữn sau khi uống rượu đã dùng điện thoại gọi cho Phyôn (trú cùng thôn) để tiếp tục nhậu.

Lúc này, Phyôn nghe máy và không nói gì. Hữn cho rằng Phyôn coi thường mình đã nảy sinh ý định đánh nên mang theo cây kéo dài 16cm đi tìm Phyôn.

Hữn thấy nam thanh niên này đang chơi tại tiệm internet ở thị trấn Đak Đoa bèn tới chỗ Phyôn nói chuyện nhưng Phyôn không trả lời.

Bực tức, Hữn dùng tay trái đấm vào mặt Phyôn rồi cầm kéo đâm 4 nhát liên tiếp vào vùng đầu đối phương nhưng chỉ trúng 1 nhát.

Phyôn bị đâm bằng kéo liền ôm đầu bỏ chạy bị Hữn đuổi theo nhưng mọi người can ngăn.

Ngay sau đó, vụ việc được trình báo đến cơ quan công an. Kết quả giám định sức khoẻ cho thấy, Phyôn bị tổn hại sức khỏe 3%.

Trong phiên xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi dùng hung khí nguy hiểm đâm vào vùng đầu nạn nhân và tiếp tục đuổi theo tấn công là nguy hiểm cho xã hội, đe dọa đến tính mạng của người khác.

Vì vậy, hành vi của Hữn đủ dấu hiệu cấu thành tội “Giết người”, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Hữn 7 năm tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.