Hồ sơ tài liệu

Kế hoạch triển khai tên lửa Mỹ đến Hàn Quốc có thể bị hoãn

15/12/2016, 19:25
image

Ứng viên Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi hoãn triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối

moon-jae-in

Ông Moon Jae-in, người từng là cựu lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc, xác nhận sẽ tranh cử Tổng thống năm 2017

Tại cuộc họp báo ở Seoul, ông Moon Jae-in cho rằng, nên hoãn kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đến khi Hàn Quốc có Tổng thống mới. “Thời điểm này không phù hợp để tiến hành triển khai THAAD vì Thủ tướng đang tạm thời nắm quyền trong khi Tổng thống đương nhiệm bị tạm đình chỉ chờ quyết định thông qua kiến nghị luận tội”.

Ban đầu, Chỉ huy các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho rằng, nên triển khai THAAD tới Hàn Quốc trong 8-10 tháng. Tuy nhiên, theo ông Moon, có khả năng sẽ phải tái đàm phán về thỏa thuận triển khai hệ thống này và khẳng định, việc đó sẽ không làm tổn hại quan hệ với Mỹ.

Ông Moon Jae-in, 63 tuổi, mới đây đã xác nhận tranh cử Tổng thống và trở thành đối thủ nặng ký trong cuộc đua lần này. Dự kiến, cuộc đua Tổng thống sẽ diễn ra sớm hơn so với kế hoạch nếu như Tòa án Hiến pháp thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Xem thêm video 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.