Du lịch

Lễ hội du lịch Chợ nổi Cái Răng năm nay có gì đặc sắc?

06/07/2019, 15:26

Từ ngày 6/7 đến 8/7, Cần Thơ diễn ra Ngày hội du lịch Văn hóa Chợ nổi Cái Răng.

img
Từ ngày 6/7-8/7, Cần Thơ diễn ra Ngày Hội Văn hóa du lịch Chợ nổi Cái Răng

Ngày 6/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp UBND quận Cái Răng, TP Cần Thơ tổ chức Ngày hội du lịch Văn hóa Chợ nổi Cái Răng, đây là sự kiện thường niên nhằm hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam. Qua đó, giới thiệu, quảng bá đất và người Cần Thơ, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy Di sản Văn hóa Chợ nổi Cái Răng.

Lễ hội diễn ra từ ngày 6/7 đến ngày 8/7 tại Trạm dừng chân Chợ nổi Cái Răng và một số điểm phụ cận trên địa bàn quận Cái Răng và quận Ninh Kiều. Hội năm nay diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, độc đáo như lễ khai mạc, diễu hành tàu du lịch trên sông, giải đua vỏ composite, đua thuyền rồng, giao lưu đờn ca tài tử, gian hàng ẩm thực, bánh dân gian Nam bộ, giới thiệu sản phẩm nghề truyền thống, mô hình nông nghiệp, hoa cảnh, trái cây đặc sản, triển lãm bộ ảnh “Thành tựu 15 năm xây dựng và phát triển TP Cần Thơ (2004-2019)”, trang trí nông sản, sản phẩm đặc trưng của địa phương, các gian hàng ẩm thực, bách hóa tổng hợp…

img
Hoạt động diễu hành tàu Du lịch trên Chợ nổi Cái Răng
img
img
Hoạt động được người dân hưởng ứng

Đặc biệt, trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, mỗi ngày tại khu vực lễ hội sẽ trình diễn Hò Cần Thơ- vừa được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia vào tháng 2/2019.

Theo ban tổ chức, từ 6h đến 21h mỗi ngày, tại khu vực Trạm dừng chân Chợ nổi Cái Răng sẽ triển lãm ảnh, các gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch, ẩm thực, hội thi tạo hình, trang trí các sản phẩm nông sản, sản phẩm đặc trưng của địa phương, các gian hàng bách hóa tổng với hơn 100 gian hàng. Một số hoạt động của làng nghề truyền thống như dệt chiếu, đan thúng, đan lục bình… cũng được tái hiện.

img
Hoạt động biễu diễn nghệ thuật thư pháp

Cạnh đó, vào những khung giờ cố định, Ban Tổ chức cũng bố trí khoảng 20 tàu, ghe diễu hành, thể hiện cảnh mua bán trên chợ.

img
Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy túc trực trong suốt những ngày diễn ra lễ hội đảm bảo công tác trật tự ATGT đường thủy.

Theo Phòng Cảnh sát Đường thủy, Công an TP Cần Thơ, trước ngày hội diễn ra, đơn vị phối hợp với ngành chức năng tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đường thủy nội địa cho hàng trăm lượt doanh nghiệp, chủ tàu du lịch lữ hành, người lái phương tiện tàu du lịch phục vụ diễu hành trong lễ khai mạc Ngày hội du lịch Văn hóa Chợ nổi Cái Răng và các hộ dân sinh sống tại Chợ nổi Cái Răng.

Cạnh đó, để đảm bảo an ninh trật tự và ATGT đường thủy xây dựng kế hoạch phân công lực lượng túc trực thường xuyên để phân luồng các tuyến giao thông, đảm bảo lưu thông an toàn cho du khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.