Điều tra

Kẻ nổ súng khiến người đi đường trúng đạn chết oan là ai?

12/08/2018, 10:48

Công an đang ráo riết truy bắt kẻ nổ súng trong vụ côn đồ hỗn chiến, người đi đường tử vong ở Nam Định

nguyen-van-hien

Đối tượng Nguyễn Văn Hiển được xác định là kẻ nổ súng trong vụ côn đồ hỗn chiến, người đi đường tử vong ở Nam Định (ảnh: Công lý)

Ngày 12/8, Công an Tp. Nam Định cho biết, đã tạm giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ côn đồ hỗn chiến, người đi đường trúng đạn tử vong. Hiện cơ quan công an đã xác định được kẻ trực tiếp nổ súng gây chết người là Nguyễn Văn Hiển (hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Bắc, Tp. Nam Định), hiện đang sinh sống ở đường Đặng Văn Bảng – gần vị trí nơi xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng rạng sáng 10/8.

Được biết, Hiển là đối tượng giang hồ cộm cán, có tiền án. Ngay sau khi xảy ra vụ hỗn chiến và trực tiếp cầm súng bắn khiến một người đi đường trúng đạn tử vong oan uổng, Hiển đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Khám nhà Hiển, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều hung khí. Hiện cơ quan công an đang ráo riết truy bắt đối tượng này.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 1h sáng 10/8, tại chân cầu Đò Quan, khu vực giáp ranh giữa phường Cửa Nam và xã Nam Phong, TP. Nam Định có xảy ra hỗn chiến giữa hai nhóm côn đồ sử dụng súng để bắn nhau.

Đúng lúc này, anh Nguyễn Văn Ph. (SN 1990, quê Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), hiện sinh sống tại xã Nam Vân, TP. Nam Định đi sinh nhật bạn về khuya, chạy xe máy ngang qua đoạn đường nơi nhóm côn đồ đang hỗn chiến đã bị trúng đạn, gục ngã và tử vong tại chỗ.

Nhiều người dân sống quanh đường nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, chạy ra hiện trường thì phát hiện thi thể người đàn ông nằm gục bên vũng máu, bên cạnh là chiếc xe máy đang nổ máy liền báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an Tp. Nam Định đã khẩn trương có mặt ở hiện trường để điều tra, khám nghiệm hiện trường. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho người nhà đưa về làm thủ tục mai táng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.