An ninh hình sự

Kẻ sát hại cụ ông bán vé số, cướp tiền, vàng ở Bình Phước khai gì?

18/02/2021, 10:19

Tại cơ quan công an, Tùng thừa nhận đã sát hại cụ ông bán vé số, cướp 3 nhẫn vàng (trọng lượng 1,3 cây vàng), 1,3 triệu tiền mặt.

img

Xe đạp của nạn nhân tại hiện trường vụ án mạng.

Ngày 18/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước đã di lý đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) từ Đắk Lắk về Bình Phước để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Tùng là đối tượng được xác định đã sát hại ông Vũ Đình Ngọc (67 tuổi, ngụ thị xã Bình Long), hành nghề bán vé số dạo trên địa bàn xã Thanh Phú, thị xã Bình Long được người dân phát hiện vào sáng 7/2.

Trước đó, khoảng 6h40 ngày 7/2, Công an thị xã Bình Long nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân phát hiện một thi thể nam giới tại ruộng lúa thuộc tổ 2, ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú.

Nạn nhân là ông Vũ Đình Ngọc, làm nghề bán vé số dạo.

Người nhà nạn nhân cho biết, hàng ngày, ông Ngọc đi bán vé số có đeo nhẫn vàng và mang theo tiền để trong tập vé số cũ.

Sau nhiều ngày điều tra, truy xét đối tượng nghi vấn, khuya 16/2, các trinh sát đã phát hiện và bắt giữ Tùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Bước đầu, Tùng thừa nhận đã sát hại ông Ngọc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.