Điều tra

Kẻ sát hại người Hàn Quốc, đốt xe phi tang ở TP.HCM khai gì?

28/12/2019, 11:10

Đi phát tờ rơi cho quán nơi mình làm, Lee Hyeong Won đã nảy sinh ý định cướp tài sản của người đồng hương.

img
Camera ghi lại hình ảnh Lee Hyeong Won.

Ngày 28/12, Công an TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Lee Hyeong Won (29 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch. Đến TP.HCM, kẻ này thuê phòng trọ tại quận 1 để lưu trú.

Trong thời gian này, Lee Hyeong Won xin làm việc tại một quán ở TP.HCM.

Tối 20/12, người này đi phát tờ rơi tại địa bàn quận 7. Khi đến khu Hưng Phước 1, phường Tân Phong, quận 7 thì phát hiện nhà ông Yoon Sang Yong (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Qua tìm hiểu, quan sát, rạng sáng 21/12, Lee Hyeong Won đã đột nhập vào nhà và ra tay sát hại vợ ông Yoon Sang Yong, làm ông này và con gái 16 tuổi của gia đình bị thương.

Sau khi gây án, Lee Hyeong Won cướp tài sản và lấy ô tô của gia đình nạn nhân bỏ trốn rồi đốt phi tang tại khu vực quận 2.

Đến chiều 25/12, Công an TP.HCM đã phát hiện và bắt giữ Lee Hyeong Won khi tên này đang lẩn trốn tại khách sạn trên địa bàn quận 1.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.