Pháp đình

Kẻ sát hại người yêu, cướp tài sản ở Bình Phước lĩnh án tử hình

25/05/2021, 16:42

Điểu Sảnh và chị Hào có quan hệ tình cảm, mới đây, cả hai mâu thuẫn, cô gái muốn chia tay nên Sảnh bực tức, sát hại người yêu rồi cướp tài sản.

img

Hiện trường vụ án mạng.

Ngày 25/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình bị cáo Điểu Sảnh (22 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2018, Điểu Sảnh và chị Thị Hào (18 tuổi) yêu nhau. Đầu năm 2021, cả hai mâu thuẫn, chị Hào muốn chia tay nhưng Sảnh không đồng ý.

Ngày 31/1, Sảnh gọi cho chị Hào thì biết tháng 4 chị này sẽ kết hôn với người khác nên Sảnh nghĩ kế hoạch giết người yêu.

Chiều 1/2, Sảnh chuẩn bị con dao và găng tay bỏ vào cốp xe máy, đi đến công ty trong KCN Minh Hưng, huyện Chơn Thành, nơi chị Hào làm việc.

Gặp nhau, cả hai đi ăn rồi ra khu đất ở xã Phước An, huyện Hớn Quản để nói chuyện. Tại đây, Sảnh ôm chị Hào nhưng chị Hào không cho mà đòi về.

img

Điểu Sảnh thời điểm bị bắt.

Sảnh mở cốp xe máy lấy con dao và mang găng tay vào tay trái rồi quay lại đứng đối diện với chị Hào, giật sợi dây chuyền từ cổ chị Hào, đồng thời tay trái bịt miệng chị Hào, tay phải cầm dao đâm một nhát vào vùng ngực trái khiến chị Hào tử vong.

Sau khi gây án, Sảnh trộm lấy điện thoại của chị Hào cùng sợi dây chuyền của nạn nhân rồi bỏ về ấp Bưng Xê, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài.

Vào cuộc điều tra, Công an đã bắt giữ Điểu Sảnh, tại cơ quan công an đối tượng khai nhận hành vi phạm tội, về con dao gây án, đối tượng đã vứt trên đường bỏ trốn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.